Quyền Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/10/2018 19:45 GMT+7

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 16/10, tại Phủ Chủ tịch, các đại sứ Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch đã trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Sau Lễ trình Quốc thư, Quyền Chủ tịch nước đã tiếp các đại sứ. Tiếp đại sứ Hà Lan, Quyền Chủ tịch nước khẳng định Hà Lan là đối tác quan trọng với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ về thương mại, đầu tư, chống biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh và quốc phòng an ninh. Quyền Chủ tịch nước mong muốn đại sứ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mong Hà Lan ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Quyền Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Bỉ.

Tiếp Đại sứ Bỉ, Quyền Chủ tịch nước đề nghị đại sứ phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương và quốc tế. Quyền Chủ tịch nước cũng mong muốn Bỉ ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với EU, thúc đẩy ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, tăng cường hợp tác về nông nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, giáo dục - đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như nghiên cứu các mô hình hợp tác trong giai đoạn mới.

Quyền Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 2.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Đan Mạch

Tiếp Đại sứ Đan Mạch, Quyền Chủ tịch nước mong muốn đại sứ thúc đẩy Chính phủ Đan Mạch tiếp tục triển khai Chiến lược tăng trưởng của Đan Mạch với Việt Nam, tin tưởng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU sắp được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Cảm ơn Đan Mạch đã cung cấp ODA cho Việt Nam những năm qua, Quyền Chủ tịch nước mong muốn, đại sứ phối hợp với các Bộ ngành tìm ra biện pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của Đan Mạch cho Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước