Sẵn sàng cho lễ tôn vinh Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương

Nguyễn Ngân-Thứ bảy, ngày 13/04/2013 15:00 GMT+7

Trẩy hội đền Hùng. (Ảnh: CAND)

 Lễ tôn vinh và đón bằng công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra vào lúc 20h hôm nay (13/4). Cho đến thời điểm này, Phú Thọ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương”, lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận gồm 3 phần. Phần 1: Hương trầm tỏa ngát từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh. Phần 2: Đón nhận Bằng công nhận di sản và khai mạc Lễ hội Đền Hùng. Phần 3: Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 8 tỉnh gồm Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 4 đến 10/3 Âm lịch).

Cho đến thời điểm này, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, cung cấp điện đã hoàn tất. Phú Thọ đã sẵn sàng cho lễ khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm là dịp để khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Chương trình sẽ được được THTT trên VTV1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước