Sở Y tế Đắk Nông kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc trên toàn tỉnh

Nguyễn Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 19:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đề nghị phòng y tế các huyện, thị trên toàn tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, đặc biệt là sản phẩm thuốc "thần tiên".

Cũng trong ngày 8/8, hai cơ sở bị phát hiện kinh doanh thuốc "thần tiên" tại xã Đắk Sắk đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở 40 triệu đồng về hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giấy phép lưu hành.

Ngoài ra, các cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời gian 3 tháng.

Tuy nhiên. vì không có trung tâm kiểm nghiệm nên Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phải chuyển 2 mẫu thuốc thu giữ được tới Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM để xác định thành phần hoạt chất của thuốc.

Nhiều sai phạm tại các cửa hàng bán 'thuốc thần tiên' Nhiều sai phạm tại các cửa hàng bán "thuốc thần tiên" Hoang mang vì thuốc 'thần tiên' chữa bách bệnh Hoang mang vì thuốc "thần tiên" chữa bách bệnh Thuốc thần tiên chữa bách bệnh: Mỗi nơi bán một kiểu Thuốc thần tiên chữa bách bệnh: Mỗi nơi bán một kiểu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước