Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (8-14/12)

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 13/12/2014 06:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Hàn Quốc; tàu chở hàng Việt Nam bị cướp biển tấn công... là các sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua (8-14/12).

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

Từ ngày 10 - 12/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc (1989-2014); thăm làm việc Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Park Geun Hye, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, thăm khu công nghiệp tự do Busan-Chinhae, chủ trì Đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc và một số tổ chức hữu nghị Hàn - Việt...

Trong chuyến thăm lần này, hai nước chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Đây là kết quả nổi bật của chuyến thăm và là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

ASEAN và Hàn Quốc thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn tương lai Đối tác Chiến lược ASEAN và Hàn Quốc thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn tương lai Đối tác Chiến lược

Sáng 12/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc.

 

ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc

Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh, ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc.

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.HCM khóa VIII

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.HCM khóa VIII được tổ chức từ 9-12/12. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tiến hành xem xét, đánh giá các Nghị quyết về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2014, về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND thành phố bầu; chất vấn và trả lời chất vấn…

HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội với 25 chỉ tiêu được đặt ra. Ngoài ra, HĐND TP.HCM đã thông qua 9 Tờ trình của UBND thành phố về về điều chỉnh tăng mức thu phí tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 bằng nguồn ngân sách thành phố…

Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ tập trung nâng cao năng lực người đứng đầu Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ tập trung nâng cao năng lực người đứng đầu

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, trong thời gian tới sẽ tập trung nâng cao năng lực người đứng đầu các sở ngành quận huyện.

Bế mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa VIII Bế mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa VIII

Sáng nay (12/12), kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã bế mạc sau hơn ba ngày làm việc.

Tàu chở hàng Việt Nam bị cướp biển tấn công

Sáng 7/12, tàu VP Asphalt 2 của Việt Nam chở 2.300 tấn nhựa đường và 16 thuyền viên trên hành trình từ Singapore về Việt Nam đã bị cướp biển khống chế, trói các thuyền viên, 1 người đã tử vong.

Ngày 10/12, dưới sự hỗ trợ của sứ quán, cơ quan chức năng Việt Nam và Singapore, thi thể sĩ quan Trần Đức Đạt, người bị cướp biển sát hại, được đưa về Việt Nam theo đường hàng không.

Được biết, vị trí tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển gần với vị trí tàu Sunrise 689 bị cướp trước đó khi khởi hành từ cảng Horizon, Singapore để về cảng Cửa Việt, Quảng Trị, Việt Nam ngày 2/10.

Thi thể thuyền viên bị cướp biển sát hại đã về tới Việt Nam Thi thể thuyền viên bị cướp biển sát hại đã về tới Việt Nam

Đúng 18h30 ngày 10/12, chuyến bay mang số hiệu VN 660 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mang theo thi thể của thuyền viên Trần Đức Đạt.

Cướp biển tấn công tàu Việt: Một người tử vong Cướp biển tấn công tàu Việt: Một người tử vong

Theo thông tin từ Cục Hàng Hải Việt Nam cho biết, anh Trần Đức Đạt, thuyền viên tàu mang số hiệu VP ASPHALT 2 đã tử nạn.

Nhiều vụ cháy xảy ra trong tuần

Ngày 8/12, một vụ cháy đã xảy ra tại thôn Trần Phú, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Nguyên nhân vụ cháy do chập điện ở trên tầng 2 của ngôi nhà khiến hàng hóa trong cửa hàng kinh doanh Thuận Thoa bốc cháy. Do cửa hàng của gia đình trên kinh doanh các loại lưới làm từ cước và dù, dễ bắt lửa, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Rất may là không có thương vong về người.

Ngày 10/12, cột điện trước cửa số nhà 1070 Đê La Thành, Hà Nội đã phát ra tiếng nổ lớn và gây cháy. Đám cháy nhanh chóng lan vào xưởng gỗ (nhà số 1070) và bùng cháy dữ dội. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ của ngôi nhà số 1070 Đê La Thành.

Ngày 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nhật Tân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết các ki ốt trong chợ cùng lượng lớn hàng hóa của tiểu thương.

Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ tại Đê La Thành Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ tại Đê La Thành

Sáng nay (10/12), cột điện tại trước cổng số nhà 1070 Đê La Thành, Hà Nội đã phát ra tiếng nổ và bùng cháy dữ dội.

Cháy lớn tại chợ Nhật Tân - Hà Nội Cháy lớn tại chợ Nhật Tân - Hà Nội

Khoảng 12h40 hôm nay (11/12), một đám cháy đã bùng phát rất mạnh tại chợ Nhật Tân (Hà Nội). Thời điểm đó, các tiểu thương hô hoán, rồi bỏ chạy ra khỏi chợ.

Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014

Tối 11/12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận bán kết lượt về Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2014 (AFF Suzuki Cup 2014) giữa Đội tuyển Việt Nam và đội khách Malaysia. Tại trận đấu này, đội Malaysia đã giành chiến thắng 4 - 2 trước Đội tuyển Việt Nam. Như vậy, Đội tuyển Malaysia đã chính thức giành tấm vé tham dự trận Chung kết.

AFF Cup: Không khí rực lửa trước sân Mỹ Đình chiều 11/12 AFF Cup: Không khí "rực lửa" trước sân Mỹ Đình chiều 11/12

Trước giờ sân vận động Mỹ Đình mở cửa, hàng nghìn người hâm mộ đã tụ về đây để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, hòa vào không khí trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

AFF Cup: An ninh được đảm bảo trước giờ đại chiến Việt Nam - Malaysia AFF Cup: An ninh được đảm bảo trước giờ "đại chiến" Việt Nam - Malaysia

Vì tính chất gay cấn của cuộc đọ sức giữa Việt Nam - Malaysia, lực lượng an ninh đã được huy động tối đa để đảm bảo trận đấu diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước