Tái đề xuất đầu tư 1.000 tỷ đồng dự án đuổi chim sân bay

Bảo Linh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 09:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Cục Hàng không vừa tái đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng.

Cục Hàng không vừa tái đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là hệ thống thiết bị công nghệ mới, lần đầu áp dụng ở Việt Nam. Cục đề xuất 2 phương án, Tổng công ty cảng hàng không sẽ đầu tư hoặc huy động doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư PPP.

Trước đó, giữa năm ngoái, đề xuất này vướng phải một số ý kiến từ các chuyên gia hàng không cho rằng, hệ thống cảnh báo này đặt tại 2 sân bay trên là không hợp lý vì khu vực này ít chim cư trú.

Phần lớn máy bay va phải chim trời tại các khu vực rừng núi, như sân bay Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Cà Mau... Tuy nhiên, con số thống kê 2 năm qua, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất có 156 vụ việc uy hiếp an toàn hàng không liên quan đến các vật thể lạ trên đường băng.

Việc giám sát, kiểm tra hệ thống đường băng chủ yếu bằng mắt thường, mất nhiều thời gian. Mỗi lần lực lượng kiểm tra đường băng đều phải dừng bay, gây khó khăn cho các sân bay có tần suất hoạt động cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước