Tăng cường đảm bảo an ninh tại các khu công nghiệp

Trường Giang -Thứ bảy, ngày 28/06/2014 10:00 GMT+7

Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình, sẵn sàng đập tan tất cả các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm ở các KCN, khu chế xuất.

Phát biểu tại Hội nghị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức tại Bình Dương, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình, sẵn sàng đập tan tất cả các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, nhất là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát cơ động đã thể hiện là lực lượng chiến đấu trực tiếp, tích cực, chủ động kịp thời trấn áp các phần tử lợi dụng lòng yêu nước của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự tại một số địa phương vào hồi đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu công an các địa phương cần hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa bàn trọng điểm.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, nhất là lao động nước ngoài nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư, sản xuất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước