Tăng cường hợp tác với Rwanda và Guinea

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 20:24 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với bà Louise Mushikiwabo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác và Cộng đồng Đông Phi Cộng hòa Rwanda. Ảnh: VGP.

VTV.vn- Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rwanda Louise Mushi Ki Wabo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Guinea Mama Ditoii Ré.

Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác và Cộng đồng Đông Phi Cộng hòa Rwanda Louise Mushi Ki Wabo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Rwanda - đối tác đầy tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Đông Phi.

Bà Louise Mushi Ki Wabo mong muốn Việt Nam giúp đỡ Rwanda trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, viễn thông; hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang nghiên cứu thị trường để thiết lập quan hệ buôn bán đầu tư.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và kiều dân Cộng hòa Guinea Mama Ditoii Ré, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi với Bộ trưởng các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, giáo dục, y tế. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng như giao thông vận tải, khai khoáng, dầu khí...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước