Tăng cường phát triển giao thông để Cà Mau cất cánh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/12/2019 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cà Mau vào sáng nay (11/12).

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cà Mau vào sáng nay (11/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần ưu tiên hỗ trợ Cà Mau phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông, để vùng đất can trường và giàu có về tiềm năng ở cực Nam Tổ quốc này có thể cất cánh trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, dù là một tỉnh khó khăn nhưng Tổng sản phẩm trên địa bàn năm nay của Cà Mau ước tăng 7%. Trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau sẽ vượt kế hoạch 10 chỉ tiêu và chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt, là kim ngạch xuất khẩu. Dự kiến, thu ngân sách cả năm nay của Cà Mau đạt trên 5.500 tỷ đồng, vượt dự toán gần 21% nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được gần một nửa chi thường xuyên.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả này là sự nỗ lực của tỉnh và quan tâm của Trung ương. Riêng Thủ tướng đã làm việc 3 lần với lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ này để tháo gỡ khó khăn trong phát triển. Là một trong những tỉnh có thể phải chịu tác động nặng nề nhất của biển đối khí hậu và nước biển dâng, do đất ở đây chỉ cao hơn mực nước biển khoảng nửa mét. Vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới cần trú trọng tới trụ cột nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản và du lịch - dịch vụ. Trong đó, phải hết sức coi trọng kinh tế tư nhân là một động lực phát triển, đi cùng với khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng những công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học và phổ cập kiến thức cho người dân về thương mại điện tử. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương sẽ tiếp tục phân cấp, giao quyền nhiều hơn cho các địa phương, vì thế các tỉnh cần xác định tâm thế và chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới, đi cùng với lựa chọn được một đội ngũ cán bộ xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Khẳng định quan điểm, là một tỉnh cực Nam của Tổ quốc thì phải được Trung ương quan tâm hơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế đưa dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau vào danh mục đầu tư công trung hạn của 5 năm tới. Vì bệnh viện này được xây dựng cách đây 10 năm, với công suất 500 giường, nhưng đang phải kê tới 800 giường mà vẫn phải nằm ghép từ 2 - 3 người. Do cách Thành phố Hồ Chí Minh gần 300 km, đi lại khó khăn nên người dân chỉ có thể điều trị và chữa bệnh tại bệnh viện đã xuống cấp này.

Là tỉnh khó khăn nhất là cả nước về giao thông, nhất là đường bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại chủ trương của Chính phủ nhiệm kỳ này là tập trung xây dựng đường cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau để nhiệm kỳ sau thực hiện. Vì hiện tại, đoàn đường từ trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long đến Cà Mau chỉ dài hơn 130 km nhưng đi theo Quốc lộ 1 phải mất gần 3 giờ.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải lập Quy hoạch xây dựng cảng biển trên đảo Hòn Khoai và đưa dự án này vào danh mục xúc tiến đầu tư quốc gia để huy động nguồn vốn từ xã hội. Bởi Hòn Khoai nằm trên tuyến đường biển nhộn nhịp nhất ở khu vực, do đó, dự án này không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn bảo đảm an ninh quốc phòng ở một tỉnh cực Nam của Tổ quốc trên biển Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước