Tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 20:32 GMT+7

Bà con Việt kiều tại Liên bang Nga đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

VTV.vn - Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, để nghị Đại sứ quán cần đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân, kiều bào cả về tinh thần, thông tin và pháp lý, đóng góp vào việc xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn nhất và luôn hướng về Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Ghi nhận các thành tựu trên các mặt kinh tế, xã hội mà cộng đồng người Việt tại Nga đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội mong kiều bào tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga ngày càng phát triển tốt đẹp và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những kiến nghị của đại diện cộng đồng và cho biết sẽ đề nghị phía Nga cũng như yêu cầu các cơ quan chức năng trong nước xem xét, giải quyết để đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của kiều bào, tạo điều kiện cho bà con sinh sống, làm ăn ổn định như các cộng đồng khác tại Liên bang Nga.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao của Tập đoàn TH tại huyện Volokolamsk, tỉnh Moskva. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD, khi hoàn thành dự kiến tại đây sẽ có 350 nghìn con bò sữa, tổng công suất cung cấp chế biến sữa gần 1 triệu 8 trăm nghìn tấn/ năm. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu bước đầu của dự án, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự án không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn có ý nghĩa chính trị trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, khi nước Nga gặp khó khăn vì thiếu hụt sữa do cấm vận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tập đoàn khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đúng tiến độ, để dự án thành công tại Liên bang Nga. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ để dự án trở thành một một điểm sáng trong bức tranh đầu tư tại Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước