Tập trung chăm lo tốt hơn cho người dân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 20:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm hơn nữa đến những vùng có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Cần tiếp tục hoàn thiện, xây dựng thể chế liên quan đến sự phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 hay phải xác định được các trụ cột, động lực mới thì đất nước mới tiếp tục phát triển bền vững - đây là những góp ý của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế xã hội hôm nay (31/10).

Một nội dung đáng chú ý khác được nhiều đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận ngày hôm nay chính là vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền khi người dân đang hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Gần đây nhất là vụ cháy nhà máy Rạng Đông, vụ nước sạch sông Đà, vụ lừa đảo của Công ty Alibaba hay các vụ việc người nước ngoài ngang nhiên tổ chức các hoạt động phạm pháp tại Việt Nam.

Không chỉ bày tỏ lo ngại trước các vấn đề nóng, nhiều đại biểu cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm hơn nữa đến những vùng có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về bảo vệ trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước