Tham mưu với trung ương nhiều luận cứ khoa học về tổ chức

Thu Trà, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 22:10 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã được tổ chức sáng nay (8/3).

Hội nghị được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Năm qua, 2 cơ quan đã phối hợp nghiên cứu xây dựng, cung cấp nhiều luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức hội thảo, từ đó đề xuất nhiều luận cứ quan trọng để Ban Chấp hành Trung xem xét ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng "ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại hội nghị, hai bên cũng thống nhất nhiều nhiệm vụ phối hợp công tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khoa học của Ban. Đây là diễn đàn khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý các nhà khoa học trong Ban Tổ chức Trung ương thảo luận, cung cấp thông tin, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hà Giang Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hà Giang

VTV.vn - Trong ngày 28/2 và 1/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước