Thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam

Ngọc Thanh-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 14:21 GMT+7

Sáng 28/3, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước về biên giới mà hai bên đã ký kết.

Việc thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ đối với các cơ quan quản lý cửa khẩu, tạo sự thống nhất giữa các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam trong việc trao đổi, phối hợp, hợp tác với phía Trung Quốc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định cửa khẩu.

Bên cạnh đó, việc thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu tạo nên môi trường bình đẳng trong xuất, nhập cảnh và xuất nhập khẩu. Về lâu dài, đây sẽ là cơ sở để Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng cơ chế hợp tác quản lý cửa khẩu với các nước Lào, Campuchia trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước