Thanh niên Việt Nam còn mơ hồ về mục tiêu phát triển bền vững

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 08:49 GMT+7

VTV.vn - Thanh niên Việt Nam quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững nhưng lại chưa biết phải làm gì cụ thể để cải thiện xã hội.

Theo kết quả "Khảo sát thanh niên về các mục tiêu phát triển bền vững" mới được công bố, nhìn chung, thanh niên Việt Nam quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững, nhất là các mục tiêu về giáo dục, y tế, bình đẳng giới nhưng lại chưa biết phải làm gì cụ thể để cải thiện xã hội.

Trong số hơn 7.000 thanh niên từ khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia cuộc khảo sát, có đến gần 3/4 trả lời rằng họ chưa hề nghe thấy mục tiêu phát triển bền vững trước đó. Khi được hỏi về những mục tiêu gần gũi và sẵn sàng tham gia thực hiện nhất thì 51% chọn giáo dục chất lượng, trong khi chỉ có 19,73% chọn hòa bình, công lý và thể chế mạnh mẽ. 

Cuộc khảo sát nhằm mục đích hiểu rõ hơn mối quan tâm, nhận thức, nguyện vọng của thanh niên và những mục tiêu được cho là quan trọng đối với tương lai của họ. Nhằm khuyến khích các bạn trẻ tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, khảo sát khuyến nghị cần có các cơ chế phối hợp và hỗ trợ; cách tiếp cận nhạy cảm giới; chiến dịch truyền thông hiệu quả hơn.

Phát huy vai trò thanh niên thực hiện mục tiêu phát triển Phát huy vai trò thanh niên thực hiện mục tiêu phát triển

VTV.vn - Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành khảo sát thanh niên về các mục tiêu phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước