Thị phần sách điện tử đang tiếp tục tăng trưởng mạnh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 06/05/2019 10:07 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, nếu như doanh số sách điện tử chỉ chiếm 12% doanh số toàn ngành sách vào năm 2013 thì đến cuối năm 2018, con số này đã tăng lên gấp đôi.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng đọc sách điện tử, người đọc có thể tiếp cận hàng ngàn đầu sách với thể loại đa dạng, từ sách kỹ năng sống tới tác phẩm văn học, kinh tế...

Trước xu hướng này, nhiều nhà xuất bản, nhà phát hành ở Việt Nam đã lấn sân sang thị trường sách điện tử và phát triển nhiều ứng dụng đọc sách thu hút hàng triệu người đọc với hàng ngàn đầu sách chất lượng, có bản quyền.

Mặc dù có nhiều tiềm năng như vậy, nhưng thị trường sách điện tử tại Việt Nam vẫn chưa phát triển nhiều và chưa thu hút được sự tham gia của các nhà xuất bản lớn, nguyên nhân chính vẫn là vấn đề bản quyền.

Năm 2018, có trên 13.000 sách đăng ký xuất bản điện tử. Mức doanh thu từ sách điện tử tại Việt Nam đạt khoảng 5 triệu USD. Bên cạnh ba nhà xuất bản đã được cấp phép xuất bản điện tử, hiện có 7 nhà xuất bản khác đang đầu tư để chuẩn bị cho việc xuất bản, phát hành điện tử trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước