Thông qua Pháp lệnh sửa đổi 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 19:26 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Sáng nay (22/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Pháp lệnh sửa đổi 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch.

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch. Trước khi diễn ra phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có những lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, cán bộ, người lao động đang công tác tại Quốc hội.

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch. Đó là Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Thư viện.

Hầu hết các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều thống nhất về phạm vi điều chỉnh, nội dung sửa đổi nhằm phù hợp và thống nhất với Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Pháp lệnh và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019.

Băn khoăn về việc sửa 37 Luật có nội dung liên quan tới Luật Quy hoạch Băn khoăn về việc sửa 37 Luật có nội dung liên quan tới Luật Quy hoạch

VTV.vn - Theo rà soát, 37 luật sẽ phải sửa để phù hợp với Luật Quy hoạch trong khi thời gian Luật này có hiệu lực đang đến rất gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước