Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

Quang Hiệu, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 18:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Chính Phủ

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra giám sát bởi việc này sẽ giúp MTTQ có điều kiện giám sát hiệu quả hơn.

Sáng nay (10/2), tại trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm điểm việc phối hợp công tác năm 2016, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về việc phải công khai kết quả thanh tra, giám sát của các bộ ngành địa phương. Nhất là đối với các vấn đề liên quan đến việc chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Bởi việc này sẽ vừa giúp Mặt trận Tổ quốc có điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát hiệu quả, vừa thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ một thực trạng, đó là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân tại một số nơi còn chưa tốt, hệ thống chuyển động còn chậm. Để hạn chế được tình trạng này, thì cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Liên quan đến việc lồng ghép các phong trào ở cơ sở, khu vực, khu dân cư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hiện có rất nhiều phong trào. Do đó, các Bộ phải phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát, đề xuất giải pháp để đảm bảo không trùng lặp trong việc triển khai thực hiện các phong trào.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, tới đây Mặt trận sẽ quyết liệt giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Mỗi tổ chức sẽ chịu trách nhiệm giám sát một vấn đề riêng. Chẳng hạn như, Liên đoàn lao động sẽ giám sát chất thải của các nhà máy, Hội nông dân giám sát vấn đề an toàn trong sản xuất, chế biến nông sản. Hội Cựu chiến binh giám sát việc khai thác tài nguyên. Đoàn thanh niên sẽ tham gia giám sát việc thu gom, xử lý rác. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước