Thủ tướng: Không để thiếu điện là mệnh lệnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 19:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức sáng 25/12.

Khẳng định ngành điện đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sau các cuộc làm việc rất quyết liệt giữa Thủ tướng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Tập đoàn đã đóng góp trực tiếp vào thành quả phát triển của đất nước trong năm nay. Vì nếu để thiếu điện thì không thể làm bất cứ việc gì, kể cả công nghệ 4.0. Nhưng với việc tăng thêm được trên 6.300 MW, năm nay, tổng công suất nguồn điện của cả nước đạt gần 55.000 MW. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại, đồng thời, đưa quy mô hệ thống điện của Việt Nam đứng thứ hai ASEAN và đứng thứ 23 thế giới.

Thế nhưng, trong năm tới, nếu lượng nước về các hồ thủy điện, đặc biệt ở 3 nhà máy trên bậc thang Sông Đà tiếp tục thấp nhất trong 30 năm qua thì sản lượng của các nhà máy thủy điện trong cả nước sẽ giảm 1/5. Vì hơn 1/3 công suất phát điện của Việt Nam là từ thủy điện. Điều đáng lo ngại hơn, dự báo sau hơn 1 năm nữa, có thể Việt Nam sẽ bắt đầu thiếu điện nhiều hơn, đỉnh điểm sẽ xảy ra vào năm 2023, với khoảng 25 tỷ kWh chưa có nguồn bù đắp, tương đương với 1/10 sản lượng điện của năm nay. Nguyên nhân do có tới 35 dự án với tổng công suất 40.000 MW trong Quy hoạch điện 7 đang bị chậm tiến độ mà chưa có giải pháp hiệu quả trong đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam có 7 dự án.

Nhấn mạnh bổ sung nguồn điện và đường dây truyền tải điện là nỗi lo lớn nhất của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc chậm giải tỏa công suất 4.500 MW ở các nhà máy điện Mặt trời, nhất là ở Ninh Thuận và Bình Thuận đang gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Vì thế, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn nhất và đang bảo đảm tới 54% nhu cầu điện của cả nước cần có giải pháp tiến công hơn nữa, chứ không được thủ thế, nhằm hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất là từ nay đến năm 2025, không được để thiếu điện như dự báo.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của ngành điện là phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. không được để xảy ra thiếu điện, "đó là một mệnh lệnh", Thủ tướng nói và chỉ đạo "không được để tình trạng thiếu điện xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào".

Thủ tướng đề nghị đội ngũ gần 100 ngàn cán bộ, kỹ sư, người lao động của EVN phải thực hiện nhiệm vụ này với "quyết tâm cao nhất".

Thủ tướng: Không để thiếu điện là mệnh lệnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là doanh nghiệp chủ đạo trong cung ứng điện của cả nước nên hơn ai hết, trong lúc hạn hán, thiếu nước ở cả ba miền vào năm tới thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam càng phải thể hiện rõ vai trò của mình bằng các phương án ứng phó chủ động, hiệu quả, nhất là khi nhu cầu điện tăng cao. Còn Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải điều hành tốt nguồn cung than và khí đốt cho các nhà máy điện với quan điểm phải ưu tiên khí cho sản xuất điện.

Bên cạnh đó, Tập đoàn phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án xây dựng nhà máy được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư. Còn Bộ Công Thương phải đôn đốc các dự án xây dựng nhà máy điện BOT đã ký hợp đồng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán các dự án BOT khác đã có chủ trương, đi cùng với sớm trình cơ chế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đường dây truyền tải, bảo đảm giải tỏa hết công suất ở các nhà máy sản xuất điện từ năng lượng tái tạo. Bộ Công Thương cũng được giao sớm xây dựng và trình Thủ tướng một dự thảo Chỉ thị về sử dụng, tiết kiệm điện hiệu quả.

Hồ chứa thủy điện cạn: Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước hiển hiện trước mắt Hồ chứa thủy điện cạn: Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước hiển hiện trước mắt

VTV.vn - Việc thiếu nước tại các hồ thủy điện lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất điện, kế hoạch cung cấp nước sinh hoạt, kế hoạch sản xuất nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước