Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ của Tỉnh ủy Trà Vinh chiều 14/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh được coi là vùng trũng ở ĐBSCL nhưng năm qua đã gia nhập vào nhóm những tỉnh, thành có mức tăng trưởng cao nhất cả nước gần 15%. Dù là tỉnh thuần nông nhưng tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm chỉ còn 22%, còn lại là công nghiệp và dịch vụ.
Từ cuộc làm việc cách đây gần 2 năm của Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh, Trà Vinh đã thu hút được hơn 50 dự án đầu tư và đã có 22 dự án đi vào hoạt động.
Cũng trong năm 2019, thu ngân sách của tỉnh đã đạt trên 13.600 tỷ đồng, vượt gần 30% so với dự toán. Kết quả này đã đưa Trà Vinh vào nhóm đầu ở ĐBSCL về thu ngân sách cao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dự báo hạn hán và xâm nhập mặn năm nay sẽ nặng nề. Ngay từ cuối năm 2019, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo 13 tỉnh, thành ĐBSCL về vấn đề này. Đối với Trà Vinh, dự kiến sẽ có gần 40.000ha bị có nguy cơ bị ảnh hưởng và gần 9.000 hộ dân bị thiếu nước. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cần thực hiện sớm các giải pháp ứng phó để hạn chế tối đa tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến nông nghiệp và nhất là phải đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho bà con.
Về 9 kiến nghị của tỉnh Trà Vinh với Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ báo cáo Thủ tướng từng kiến nghị để Thủ tướng sớm quyết định. Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển điện từ năng lượng tái tạo và điện khí ở ĐBSCL, trong đó có Trà Vinh. Do đó, Chính phủ sẽ xem xét để bổ sung vào quy hoạch điện 8.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!