Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Indonesia.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi vào chiều 17/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Indonesia.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn hai nước sớm đẩy mạnh hợp tác về đầu tư cũng như nâng cao kim ngạch thương mại song phương, vì chính sách thu hút đầu tư của hai nước đều cởi mở và hấp dẫn. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, tự do về hàng không, hàng hải và các bên cần phải giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Nhất trí với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Marsudi cũng khẳng định quan điểm của Indonesia về vấn đề Biển Đông, trong đó nêu rõ: Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về kim ngạch thương mại song phương, cũng như vốn đầu tư của Indonesia vào Việt Nam tăng mạnh trong năm ngoái, đồng thời mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ cho quá trình này.

Bộ trưởng cũng cho rằng: Mối quan hệ tốt đẹp giữa Indonesia và Việt Nam sẽ góp phần quan trọng củng cố khối đoàn kết ASEAN và trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước