Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/12/2019 18:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Tại buổi tiếp chiều 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, tình cảm giữa hai nước, hai dân tộc vẫn luôn gắn bó, thủy chung.

Năm 2019, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, và việc hợp tác với Lào cũng được đẩy mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công trình Nhà Quốc hội Lào đã trở thành điểm nổi bật trong quan hệ hai nước và hai bên sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ kịp phục vụ kỳ họp tiếp theo của Lào.

Cho biết Việt Nam mong muốn mua điện của Lào nhiều hơn trong thời gian tới, Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên vốn viện trợ ODA cho Lào và Chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua Ngân sách viện trợ cho Lào cao hơn năm trước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone cho rằng, thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn có những chỉ đạo sát sao đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước và đề nghị Việt Nam tiếp tục lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh để sang Lào đầu tư và làm ăn hiệu quả. Ông cũng mong muốn tại kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ hai nước sắp tới sẽ có nhiều văn kiện hợp tác được ký trên tất cả các lĩnh vực.

Trao quốc tịch Việt Nam cho công dân Lào Trao quốc tịch Việt Nam cho công dân Lào Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước