Thủ tướng: Yên Bái phải có khát khao và năng động hơn nữa

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 21:49 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái phải có khát khao, năng động hơn nữa, để khai thác được những tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tại buổi làm việc chiều 3/2 với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong hai năm vừa qua, song Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh phải có khát khao, năng động hơn nữa, để khai thác được những tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất mặt kính điện thoại thông minh và máy tính bảng Edge Glass, nằm ngay ở cửa ngõ của tuyến đường nối Yên Bái với cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đối tác của công ty điện tử Samsung này sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD, để sản xuất mặt kính các thiết bị di động cầm tay bằng công nghệ tiên tiến duy nhất trên thế giới sản và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

Việc Yên Bái thu hút được dự án đầu tư nước ngoài thứ 4 trong 2 năm trở lại đây và là dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi như là một sự chuyển mình của một trong những tỉnh còn khó khăn nhất này ở Tây Bắc. Còn đánh giá chung về tỉnh Yên Bái trong 2 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, Thủ tướng khẳng định, trong khó khăn nhưng Yên Bái đã ổn định được tình hình để vươn lên mạnh mẽ, và có nhiều thành tích đáng khuyến khích trên nhiều lĩnh vực, vì tỉnh đã xây dựng các đề án phát triển các lĩnh vực cụ thể, nhất là nông nghiệp. Đặc biệt là 2 năm qua, tỉnh đã thu hút được 79 dự án đầu tư với số vốn trên 28.000 tỷ đồng, gấp đôi với 5 năm trước đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hiện nay Yên Bái vẫn còn là một tỉnh nghèo, với tỷ lệ gấp 3 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách mấy nằm gần đây có tăng cao hơn so với các tỉnh xung quanh, nhưng mới chỉ đạt trên 2.500 tỷ đồng và mới chỉ đáp ứng được 14% nhu cầu chi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Trung ương Đảng và Chính phủ thấy rõ những khó khăn của Yên Bái. Song Yên Bái không chỉ có khó khăn, vì đây là tỉnh có nhiều loại tài nguyên thiên nhiên, như nông nghiệp, lâm nghiệp, nhất là du lịch chưa được khai thác. Vì thế, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phải có khát khao, năng động và không ngừng phấn đấu vươn lên để khai thác được những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dược liệu. Trong phát triển phải dựa vào dân, vì nhân dân quyết định vận mệnh của họ.

Để hỗ trợ tỉnh Yên Bái khai thác được tiềm năng về du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa Thế thao và Du lịch phối hợp với tỉnh để đưa ra giải pháp quảng bá nâng tầm ruộng bậc thang Mù Cang Chải không chỉ là danh thắng quốc gia mà còn mang tầm quốc tế, đồng thời phải giải được đầu bài của Thủ tướng đặt ra là những người dân làm nên tác phẩm tuyệt đẹp và kỳ vĩ đó không còn nghèo.

Với tinh thần Trung ương Đảng và Chính phủ luôn theo sát và đồng hành cùng với Yên Bái trong phát triển, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và doanh nghiệp lớn cần quan tâm hơn nữa đến Yên Bái, để tỉnh có thể tiếp tục cùng cả nước phát triển và sớm thoát khỏi là một tình nghèo ở Tây Bắc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương nhiều đề xuất của Yên Bái và giao các bộ tìm giải pháp để hỗ trợ tỉnh chỉnh trị một số dòng suối và nâng cấp một số đoạn đường bị hư hỏng trong các trận lũ vừa qua, cũng như đồng ý về chủ trương triển khác các dự án giao thông mang tinh chất kết nối và liên vùng.

Nhân dịp về thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Hòa ở phường Nam Cường và ông Nguyễn Trọng Hùng, thương binh ¼ ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước