Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/12/2019 16:44 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc sáng 18/12. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Với những thay đổi về nội dung và phương thức, kỳ họp thứ 9 được kỳ vọng sẽ có thời gian họp ngắn, có nhiều đổi mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 18/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sau 3 buổi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành phiên họp, thực hiện tốt chương trình đề ra.

Trước các tồn tại như gửi tài liệu không đúng hạn, bổ sung nội dung quá gấp khiến chương trình làm việc phải điều chỉnh nhiều lần, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ kiên quyết hơn trong chỉ đạo điều hành, thực hiện chương trình công tác vừa được thông qua.

Trước đó, cho ý kiến về kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 diễn ra vào tháng 5/2020, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp này sẽ tiếp tục có những đổi mới. Đó là nếu không có những thay đổi lớn về tình hình kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc thảo luận vấn đề kinh tế xã hội mà chỉ khái quát tình hình, dành việc thảo luận cho phiên họp cuối năm. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu tiếp tục cải tiến, đẩy mạnh việc ứng dụng Quốc hội điện tử.

UBTV Quốc hội đồng ý sắp xếp đơn vị hành chính của 11 tỉnh, thành UBTV Quốc hội đồng ý sắp xếp đơn vị hành chính của 11 tỉnh, thành Công bố 11 Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua Công bố 11 Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua Ứng dụng Quốc hội điện tử phục vụ hoạt động Quốc hội Ứng dụng Quốc hội điện tử phục vụ hoạt động Quốc hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước