Tiếp tục nỗ lực để tăng trưởng nhanh bền vững

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/05/2018 22:11 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/5, QH thảo luận tại tổ về báo cáo bổ sung kết quả phát triển KT-XH năm 2017, tình hình những tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Các ý kiến đều khá lạc quan khi cho rằng, với mức tăng trưởng cao trong quý I/2018, mục tiêu tăng trưởng cho cả năm hoàn toàn có thể đạt được và sự tăng trưởng này là dựa vào nội lực.

Ngay đầu phiên thảo luận, một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết trong bản báo cáo đầy đủ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình hình kinh tế, xã hội của năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Kinh tế xã hội gửi Quốc hội, đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội đạt được trong thời gian qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đặc biệt các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã giải thích và bày tỏ mong Chính phủ thông cảm khi bản báo tóm tắt thẩm tra về tình hình kinh tế, xã hội trình bày trước Quốc hội ngày 21/5 chưa thể hiện đúng tinh thần của bản báo cáo đầy đủ do yêu cầu phải trình bày ngắn gọn nên không thể trình bày đầy đủ dẫn đến việc người dân hiểu rằng kết quả tăng trưởng kinh tế như vừa qua là phụ thuộc dầu thô, than đá.

Thảo luận về nội dung này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt câu hỏi: "Mấy năm qua, công nghiệp than đá và dầu thô tăng trưởng âm mà nói là phụ thuộc dầu thô, than đá có đúng không?". Các ý kiến tại phiên thảo luận sáng 22/5 đều có chung nhận định, đóng góp vào mức tăng trưởng quý I/2018 - mức tăng cao nhất trong 10 năm qua - là từ nội lực của nền kinh tế.

Đồng tình và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên qua thảo luận, một số đại biểu vẫn còn băn khoăn về những bất cập, tồn tại của nền kinh tế. Một số ý kiến cho rằng thời gian tới để phát triển nhanh, bền vững cần phải tiếp tục có sự nỗ lực nhiều hơn, nhất là phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều 22/5, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự Luật Cảnh sát biển Việt Nam, thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ngày mai (23/5), Quốc hội sẽ thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn khác nhau của dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Băn khoăn tăng trưởng kinh tế vẫn dựa vào DN có vốn đầu tư nước ngoài Băn khoăn tăng trưởng kinh tế vẫn dựa vào DN có vốn đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Tại phiên thảo luận sáng 22/5, vẫn còn ý kiến băn khoăn về thực lực của nền kinh tế khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước