Tìm thấy hài cốt của 2 phi công mất tích năm 1971

Nguyễn Ngân - Hồng Pha (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 20:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/9, sau quá trình xác minh, tìm kiếm, các lực lượng của Bộ Quốc phòng đã tìm thấy 2 bộ hài cốt và các di vật nhiều khả năng của 2 phi công trên máy bay mất tích.

Hai bộ hài cốt nằm cách nhau khoảng 20m cùng các di vật gồm: đế giày, găng tay, bao súng ngắn, một đoạn dây lưng dài khoảng 30cm và một số mảnh vải quần áo. Trước đó, các đơn vị đã phát hiện vị trí máy bay huấn luyện gặp nạn cách đỉnh núi Tam Đảo khoảng 130m, giáp gianh hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.


Tìm thấy hài cốt của 2 phi công mất tích năm 1971 - Ảnh 1.

Hiện vật của máy bay mất tích năm 1971 ở Tam Đảo. (Ảnh: Dân trí)

Phi công Liên Xô Yuri Poyakov và phi công Việt Nam Công Phương Thảo đã hy sinh vào ngày 30/4/1971 trong khi bay huấn luyện. Hiện hài cốt của hai phi công đã được đưa về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.


Phát hiện và quy tập 11 hài cốt liệt sĩ tại nông trường Dốc Miếu Phát hiện và quy tập 11 hài cốt liệt sĩ tại nông trường Dốc Miếu

VTV.vn - Từ tin báo của người dân, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước