Tổ công tác của Thủ tướng kết thúc đợt làm việc tại Thái Bình

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 19:55 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

VTV.vn - Tập trung, tích tụ đất đai là vấn đề nổi lên tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng tại UBND tỉnh Thái Bình.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã kết thúc đợt làm việc tại tỉnh Thái Bình về công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng chính phủ giao cho địa phương này trong hơn một năm qua.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong năm qua, Thái Bình đã mạnh dạn, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và đi tiên phong trong thí điểm tích tụ ruộng đất khi đã cho doanh nghiệp, cá nhân thuê gần 15.000 ha đất nông nghiệp với thời hạn 25 năm. Tuy nhiên, trước lo ngại thiếu Luật nên một số doanh nghiệp chưa dám thuê diện tích lớn hơn theo nhu cầu và thực tế vẫn còn một số diện tích đất đã giao bị bỏ hoang. 

Trước thực tế này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo, nếu doanh nghiệp nhận đất rồi, phải triển khai sản xuất luôn. Trong trung tuần tháng 6 tới, Chính phủ sẽ cho ý kiến về Đề án thí điểm tích tụ ruộng đất của Thái Bình và Hà Nam.

Khi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao kết quả 100% thủ tục hành chính được giải quyết tại đây, với 99,7% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ Thái Bình xây dựng Chính phủ điện tử 4 cấp từ Chính phủ tới cấp tỉnh và huyện, xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước