Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai vị Đại Tăng thống của Campuchia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/02/2019 20:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/2), tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ các Đại Tăng thống của Phật giáo Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri tại Chùa Svay Pope.

Bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại Tăng thống Tep Vong và Đại Tăng thống Bukri cho rằng Phật giáo có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội Campuchia và Việt Nam, mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước đặt trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị từ lâu đời đã góp phần tăng cường hợp tác hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Các Đại Tăng thống cũng khẳng định nhân dân Campuchia, trong đó có các Phật tử Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân Việt nam đã giúp đất nước Campuchia hồi sinh, thoát khỏi họa diệt chủng cách đây 40 năm.

Qua Đại Tăng thống và các vị chức sắc Phật giáo Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các tăng ni Phật tử phật giáo Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ở Campuchia, Phật giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, chúc các hoạt động Phật giáo Campuchia ngày càng phong phú, sinh động, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia giàu bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng Phật giáo Campuchia và Phật giáo Việt Nam ngày càng gắn bó, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư chúc Đại Tăng thống Tep Vong, Đại Tăng thống Bukri sức khỏe, tiếp tục đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Phật giáo và quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Được hoàn thành năm 1962, Đài Độc lập là biểu tượng ghi dấu người Campuchia đã hoàn toàn độc lập, thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài, đồng thời cũng là đài tưởng niệm những người Campuchia đã chết vì chiến tranh.

Đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại đất nước chùa Tháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Có hơn 20.000 quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh và hiện nay vẫn còn gần 4.000 chiến sĩ chưa tìm thấy hài cốt liệt sỹ. Trong thời gian qua, Chính phủ hai nước đã triển khai trùng tu và xây dựng lại nhiều Đài Hữu nghị tại 17 tỉnh, thành ở Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

VTV.vn - Chiều 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn Việt Nam đã tới Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cammpuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước