Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hải Phòng

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 19:22 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Trong ngày 14 và 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm và làm việc tại TP Hải Phòng.

"Hải Phòng đang có khí thế, khát vọng vươn lên" là chia sẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo chủ chốt thành phố về kết quả hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Là thành phố cảng, cách Thủ đô hơn 100 km, Hải Phòng được xác định là vùng "lõi" phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng Sông Hồng, là đầu mối giao thông, cửa ngõ ra biển của các tỉnh Phía Bắc, đồng thời nằm trên vành đại kinh tể biển Việt Nam - Trung Quốc. Mỗi năm Trung ương thu ngân sách qua cảng biển Hải Phòng khoảng 40.000 tỷ đồng. Hải Phòng còn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt  gần 68.000 tỷ đồng, và cũng là địa phương đứng thứ 3 cả nước về số lượng doanh nghiệp với khoảng 29.000 doanh nghiệp. Hải Phòng cũng là địa phương có chủ trương phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, quy mô lớn; đã có hơn một nửa số xã trong toàn thành phố đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, Hải Phòng hoàn thành chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, mặc dù trong mấy năm gần đây, Hải Phòng đang triển khai nhiều dự án xây dựng đô thị, giao thông, hạ tầng, tuy nhiên công tác giải phòng mặt bằng có nhiều kết quả tích cực, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vị thế và vị trí cực kỳ quan trọng của Hải phòng trong khu vực phía Bắc. Tổng Bí thư chia sẻ dù Tổng bí thư về làm việc ở Hải phòng nhiều lần ở các cương vị khác nhau nhưng đều nhận thấy sự thay đổi toàn diện, nông thôn đô thị ngày càng phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh Hải Phòng đang có khí thế, khát vọng vươn lên là điểm nhận thấy rõ nét nhất hiện nay. Năm 2016, Hải Phòng đã có một số dấu ấn mang tính đột phá như thu ngân sách vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng, thu hút trực tiếp đầu tư nước ngoài đạt gần 3 tỷ USD, hạ tầng cơ sở giao thông, đô thị được đầu tư  lớn nhất từ trước tới nay. Tốc độ tăng trưởng đạt gần 12 %, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.500 USD, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chưa đến 2%.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý lãnh đạo Hải Phòng không được chủ quan, đặc biệt không được lơi là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vì đây chính là nền tảng để những kết quả phát triển kinh tế xã hội được bền vững và lâu dài, với mục đích cuối cùng đưa Hải Phòng phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Hải Phòng phải tiếp tục thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể, trong tình hình có nhiều thay đổi cũng phải có những điều chỉnh phù hợp với thực tế để không bỏ lỡ cơ hội hợp tác phát triển. Trên cơ sở này, Hải Phòng chọn ra những dự án, nhưng chương trình cụ thể làm đâu chắc đó, dứt điểm, tận dụng tối đa các nguồn lực. Tuy nhiên, một lần nữa Tổng Bí thư nhấn mạnh muốn phát triển bền vững phải đặc biệt chú ý đến bản sắc của địa phương.

Với một số kiến nghị của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét trên tinh thần tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển bền vững tương xứng với tiềm năng và vị thế là đầu tàu trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước