TP.HCM đạt nhiều kết quả toàn diện, đúng hướng trên các lĩnh vực

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 20:08 GMT+7

Ảnh: QĐND

Sau hơn 1 ngày làm việc, sáng nay (23/11), Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX bế mạc.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định: “TP.HCM đã nỗ lực đạt những kết quả khá toàn diện, tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực”.

Đáng chú ý, thu ngân sách của thành phố năm 2014 vượt 8,66% so với dự toán, tăng 8,61% so với năm 2013. Mặc dù kết quả khả quan nhưng kinh tế thành phố tăng trưởng chưa thật sự vững chắc, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại. Cân đối ngân sách để thực hiện mục tiêu phát triển còn khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng còn lớn; kết cấu hạ tầng đô thị vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, một bộ phận dân cư vùng ven, ngoại thành chưa được cung cấp đầy đủ nước sạch…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Theo đó, GDP thành phố dự kiến tăng từ 9,5-10% so với năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Để đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương chuẩn bị triển khai đề án tổng thể phát triển công nghiệp phụ trợ, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu.

Trước mắt cần thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để đổi mới thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp phụ trợ tiêu biểu, có lợi thế của thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước