TP.HCM kiến nghị cơ chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 17:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng các tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng loại hình này.

Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước và các trường hợp sử dụng trước ngày 19/1/2007, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng các tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng loại hình này.

Thành phố sẽ giải quyết bán nhà theo cơ chế thu 100% tiền sử dụng đất, theo đơn giá đất được ban hành hàng năm. Hiện nay, TP.HCM còn khoảng 9.000 căn thuộc sở hữu Nhà nước chờ mua, tập trung ở một số quận như quận 1, 5, 10 và Bình Thạnh, do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước