Trà Vinh khám sức khỏe cho đồng bào dân tộc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/07/2018 13:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 2.000 người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân nghèo được phòng ngừa tốt các chứng bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tim mạch và cao huyết áp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 2.000 người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở 2 huyện Càng Long và Cầu Ngang.

Đây là hoạt động được Bộ Y tế phát động nhằm tạo điều kiện cho người dân nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh được phòng ngừa tốt các chứng bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tim mạch và huyết áp ở người cao tuổi.

Trong gần 2000 người dân được khám bệnh đợt này có khoảng 40% bà con được phát hiện có bệnh lý về cao huyết áp và tim mạch và có gần 20% được phát hiện các chứng bệnh khác, tất cả những bệnh nhân này rất cần được tư vấn về phương pháp điều trị và cách sinh hoạt, ăn uống hợp lý để phòng ngừa.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe tim mạch cho cộng đồng để hưởng ứng ngày Tim mạch thế giới năm nay sẽ được tổ chức ở 155 xã tại 49 huyện của 20 tỉnh, thành trong cả nước và chương trình này sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 9/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước