Trẻ con đi xe máy như người lớn ở vùng cao

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/03/2019 17:45 GMT+7

VTV.vn - Trẻ em chỉ mới 13-14 tuổi điều khiển xe máy và chạy với tốc độ khiến nhiều người chứng kiến phải giật mình là chuyện thường ngày ở miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người xem việc trẻ con 13-14 tuổi chạy xe máy chẳng khác gì người lớn là chuyện bình thường. Thậm chí, tại những làng đồng bào Raglai ở đây, dễ dàng nhận thấy trên các con đường, số người lớn đi xe máy ngang ngửa với trẻ em.

Nhiều người trong làng đã biết, chỉ khi nào đủ 18 tuổi thì mới điều khiển xe máy dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. Người trong làng cũng biết rõ, trẻ con điều khiển xe máy là vô cùng nguy hiểm nhưng biết là một chuyện còn có ngăn cản được các em hay không lại là chuyện khác.

Không đội mũ bảo hiểm, những đứa trẻ chạy xe máy tốc độ không hề chậm trong khi đó, những tuyến đường ở miền núi lại không phải thưa vắng phương tiện giao thông như nhiều người thoạt nghĩ mà ngược lại, xe tải chở nông sản chạy suốt cả ngày.

Ở miền núi, điều dễ thấy là chuyện xử phạt những trường hợp trẻ em điều khiển xe máy khó có tính khả thi. Tất cả đều trông chờ vào việc kiểm soát con em từ phía gia đình nhưng đây lại là khoảng trống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, trẻ em điều khiển xe máy tiếp tục là thực tế nổi cộm và dai dẳng đến mức trở thành chuyện thường ngày ở xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước