Triển khai công tác thi hành án dân sự 2018

Liên Liên - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (25/11), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, địa phương.

Năm 2017, cơ quan thi hành án dân sự đã có một bước tiến bộ nổi bật đó là công tác tiếp công dân. Với quy định người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp tiếp công dân, kết quả đã có tới hơn 95% số đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết xong.

Danh sách người phải thi hành án đã đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao công tác giám sát của người dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế: số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tiền - gần 57.000 tỷ đồng. Số vụ việc thi hành án hành chính xong còn đạt tỷ lệ thấp, còn 85 việc chưa thi hành được.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, năm 2018 các cơ quan thi hành án phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước