Trong 1 tháng, 4 người chết não hiến tạng

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 19:21 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 tháng qua, đã có 16 cuộc đời được hồi sinh nhờ có 4 người chết não hiến tạng.

Con số này cho thấy một kỳ tích của ngành ghép tạng trong 10 năm qua, cũng cho thấy nhận thức của người dân đang tăng lên và đã nhận ra được lợi ích cũng như ý nghĩa của việc hiến tạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tại bệnh viện đã có tới 4 người chết não hiến tặng mô tạng. Nguồn tạng bao gồm: 8 quả thận, 4 lá gan và 4 quả tim đã được tiến hành ghép thành công cho 16 người bệnh.

Đặc biệt, 2 quả tim được hiến từ người cho chết não đã được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 2 bệnh nhân mắc tim.

Đến thời điểm này, 2/3 số bệnh nhân này đã ổn định và đã được xuất viện, hiện còn 5 bệnh nhân nằm viện theo dõi và sẽ được ra viện nếu tiến triển tốt.

Tính đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành 590 ca ghép thận, 53 ca ghép gan và 19 trường hợp ghép tim.

Hiến tạng - Hành trình không còn đơn độc Hiến tạng - Hành trình không còn đơn độc

VTV.vn - Khi số lượng người đăng ký và tìm hiểu về hiến tặng mô tạng tự nguyện đang tiếp tục tăng lên, hành trình của những bác sĩ cùng bệnh nhân sẽ không còn đơn độc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước