Tỷ lệ thất nghiệp 1,84%: Nhiều đại biểu QH không đồng tình

Hà Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 16:13 GMT+7

Sáng 25/9, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã có phiên giải trình tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, trong 8 tháng đầu năm, Bộ đã giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động, đạt gần 65% chỉ tiêu kế hoạch của năm. Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình với số liệu về tỷ lệ thất nghiệp 1,84% do Bộ LĐ-TB&XH mới công bố.

Giải thích về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, con số trên dựa theo số liệu điều tra của Tổng cục thống kê và được tính theo cách tính của Tổ chức Lao động quốc tế. Theo đó, một người lao động trong một tuần, có làm việc trong một giờ để tạo thu nhập chính đáng sẽ không coi là thất nghiệp.

Liên quan tới trường hợp vợ liệt sĩ tái giá, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, dù có tái giá hay không, vợ liệt sĩ, người có công vẫn sẽ được hưởng chính sách người có công.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước