Việt Nam cần những thành phố phát triển bền vững

Kiều Anh, Quang Toàn (VTV4)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 15:01 GMT+7

Huế được bình chọn là “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”. (Ảnh minh hoạ: VGP/Thế Phong)

Phát triển thành phố bền vững đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng mà Việt Nam đang phấn đấu thực hiện.

Sáng nay (10/12), Hội thảo “Thành phố bền vững” đã diễn ra tại Hà Nội, với mục đích chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và các kiến trúc sư Việt Nam những kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững.

Sự kiện do Chương trình Phát triển đô thị Hà Nội - Ile de France, Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị và Cơ quan thương mại Pháp UBIFRANCE Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ Hội thảo, 10 doanh nghiệp Pháp đã chia sẻ những cách tiếp cận mới về môi trường, cảnh quan và văn hóa để tạo ra sự bền vững cho đô thị Việt Nam.

Tại Hội thảo, các kiến trúc sư Pháp và Việt Nam đều chia sẻ quan điểm rằng, các thành phố Việt Nam muốn phát triển bền vững, cần phải giải quyết ngay một số vấn đề tồn tại như: ô nhiễm môi trường. Việt Nam nên xây dựng các "cực trung tâm" khắp nơi trong thành phố. Giải pháp này nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông tại một điểm, cũng như hạn chế sự di chuyển để tiết kiệm năng lượng và hạn chế sự phát thải.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước