"Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng với Pháp"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 19:59 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Édouard Philippe khẳng định, Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng đối với Pháp ở Đông Nam Á cũng như ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Tối 2/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã chủ trì cuộc họp báo chung.

Thủ tướng Édouard Philippe cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông đã dẫn những người Pháp đến một đất nước không chỉ có mối quan hệ đặc biệt mà còn có vị trí rất đặc biệt trong tấm lòng của người Pháp. Hai nước có một giai đoạn lịch sử hết sức đau lòng nhưng qua cuộc chiến tranh trước đây, Pháp và Việt Nam đã hiểu nhau và có thể hợp tác tốt hơn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã nhất trí tăng cường sự tin cậy về chính trị, đi cùng với thúc đẩy thương mại đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục và quốc phòng.

Trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các bộ ngành và doanh nghiệp của hai nước đã ký 18 văn kiện trị giá trên 11 tỷ USD. Trong đó có Hiệp định về phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chính phủ điện tử và hiện đại hóa hành chính nhà nước. 

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động Việt - Pháp trong lĩnh vực y tế; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực môi trường và dự án hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; Hợp đồng giữa Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Airbus đặt mua 50 tàu bay A321neo trị giá 6,5 tỷ USD; Biên bản ghi nhớ về bảo dưỡng động cơ trị giá 5,3 tỷ USD.

Các doanh nghiệp hai nước cũng ký các thỏa thuận về dự án nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 1, Tổ hợp dự án Khí - Điện Cà Ná và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Schneider.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước