Việt Nam - Israel tiếp tục hợp tác chặt chẽ về khoa học công nghệ

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/10/2016 20:34 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chiều 31/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực: chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và nông nghiệp. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2015 chỉ đạt 2,3 tỷ USD, do vậy, Chủ tịch nước mong muốn cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có việc mở đường bay thẳng, nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch, đồng thời đề nghị Israel tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chia sẻ các kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về hợp tác trên diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, mong muốn Israel ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 2020 - 2021. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển lời mời Tổng thống Israel thăm Việt Nam.

Chia sẻ với Chủ tịch nước về hiệu quả hợp tác hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh mạng, Đại sứ Israel tin tưởng Hiệp định thương mại tự do sẽ sớm được ký kết, giúp mở rộng hợp tác thương mại, đồng thời Israel sẽ hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, và khẳng định hai nước cần hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước