Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/08/2019 21:41 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki vào chiều nay (26/8).

Hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki vào chiều nay (26/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cũng như hợp tác tại các cơ chế đa phương. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ủng hộ Morocco tại các diễn đàn quốc tế, đề nghị hai bên tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết. Hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp, các cơ chế tham vấn chính trị giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao vai trò của ngoại giao nghị viện, qua đó giúp các bên xích lại gần nhau, tạo điều kiện cho hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Hạ viện mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Morocco trong quá trình trở thành quan sát viên AIPA, như việc Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Morocco trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành về ASEAN. Chủ tịch Hạ viện Morocco cũng nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội tham dự AIPA 41 được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước