Việt Nam tăng năng suất lao động nhằm đẩy lùi tụt hậu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 11:30 GMT+7

VTV.vn - Năng suất lao động có ý nghĩa sống còn nhằm thúc đẩy tăng trưởng, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh tụt hậu, thu hẹp khoảng cách với các nước trên thế giới.

Nhận thức rõ về ý nghĩa cực kỳ quan trọng của năng suất lao động nên trong tuần qua, Chính phủ đã tổ chức hội nghị để tìm ra những phương hướng gỡ được nút thắt này. Và đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo quan tâm đăng tải.

Tờ Đầu tư cho biết, lao động phi chính thức của Việt Nam chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số lao động toàn nền kinh tế. Theo Tổ chức Lao động thế giới, người lao động dù chỉ làm việc 1-2 giờ/tuần vẫn được tính là có việc làm.

Năng suất lao động của Việt Nam thấp không phải do người Việt Nam làm kém, làm chậm hơn so với các nước, mà do Việt Nam hiện nay có tới 37% dân số làm việc trong khu vực nông nghiệp. Trong khi đó, nông sản có giá trị không thể cao. Bên cạnh đó, có những ngành như điện tử, da giầy, may mặc, Việt Nam chỉ đảm nhiệm phần gia công có giá trị thấp nhất.

Như vậy là lời giải cho điểm nghẽn về năng suất lao động của Việt Nam không chỉ là nâng cao năng suất lao động một cách đơn thuần mà phải là chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ mô hình nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển từ gia công sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin và các mô hình kinh tế mới...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước