Việt Nam và Estonia tăng cường hợp tác

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 23:17 GMT+7

Ảnh: VGP/Hải Minh

VTV.vn - Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực kinh tế số và Chính phủ điện tử.

Chiều 29/4 tại cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu, hai bên đã trao đổi về hợp tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, cùng Estonia thúc đẩy hợp tác quốc tế để đẩy lùi dịch bệnh cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia đánh giá cao vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam, đặc biệt trong vai trò là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 1/2020; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ; nhất là khi Estonia sẽ là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 5/2020.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã cảm ơn Estonia ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư ký giữa Việt Nam và EU và đề nghị Quốc hội nước này sớm phê chuẩn và Hiệp định Bảo hộ đầu tư ký Việt Nam - EU. Tại cuộc điện đàm, hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực kinh tế số và Chính phủ điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước