Vĩnh Phúc phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc

Hải Thành (Đài PT-TH Vĩnh Phúc)-Thứ sáu, ngày 17/10/2014 16:17 GMT+7

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II năm 2014 chính thức khai mạc với sự tham dự của 150 đại biểu.

5 năm qua ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở vùng đồng bào dân tộc đạt trên 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,7%.

Mục tiêu công tác dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm tới là phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh và bền vững; giảm mạnh hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Phấn đấu đến hết năm 2015, tỉnh không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hoá vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu lao động của một tỉnh công nghiệp trong tương lai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước