Vỡ nợ nông sản ở Gia Lai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/03/2018 08:53 GMT+7

Hàng trăm người dân bao vây doanh nghiệp Hoàng Sang. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Tại Gia Lai, hôm qua (12/3), hàng trăm người dân đã bao vây công ty TNHH MTV Hoàng Sang, trụ sở tại khu phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai để đòi nợ.

Hoàng Sang là một doanh nghiệp lớn tại địa phương do bà Thái Thị An làm giám đốc. Doanh nghiệp này có thâm niên thu mua nông sản từ nhiều năm nay, tạo được lòng tin lớn trong nông dân. Chính vì vậy, có trường hợp ký gửi đến hơn 200 tấn cà phê tại đây. 

Lãnh đạo huyện La Grai cho biết, bước đầu đã có người dân trình báo số tiền mà công ty Hoàng Sang nợ là 7 tỷ đồng. Huyện đã chỉ đạo cho cơ quan công an thống kê số người bị nợ và số tiền công ty này nợ. Hiện Giám đốc công ty không có mặt tại địa phương, chưa thể khẳng định trốn hay không. Huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn người dân làm đơn khởi kiện.

Phố núi Gia Lai rúng động vụ vỡ nợ trên 50 tỷ đồng Phố núi Gia Lai rúng động vụ vỡ nợ trên 50 tỷ đồng

VTV.vn - Sáng 8/4, doanh nghiệp Sáu Đào chuyên thu mua nông sản và buôn bán phân bón do bà Ngô Thị Đào (thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai) làm chủ đã tuyên bố vỡ nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước