Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong tại phòng khám tư: Các giả thuyết về nguyên nhân

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 06:29 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội đã đưa ra một số giả thuyết có thể là nguyên nhân khiến cháu bé tử vong.

Bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại một phòng khám tư nhân ở quận Long Biên, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào chiều 16/10.

Trước đó, khi thấy con có biểu hiện sốt, nôn trớ, tiêu chảy, bố mẹ bé đã đưa con đến phòng khám tư nhân trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên để khám và đã được bác sĩ chỉ định truyền dịch.

Trong khi truyền dịch, cháu có biểu hiện sốc, tím tái. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, cháu đã ngừng tim, ngừng thở.

Cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Hà Nội: Bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư Hà Nội: Bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư

VTV.vn - Theo gia đình, do cháu bị sốt, tiêu chảy nên gia đình đưa đến phòng khám tư nhân. Tại đây, cháu được bác sĩ truyền dịch, tuy nhiên chỉ 5 phút sau cháu tím tái, tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước