Vụ xe khách lao xuống vực sâu tại Kon Tum: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 19:36 GMT+7

Người già và trẻ nhỏ bị thương trong vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các nạn nhân vụ tai nạn được cấp cứu tại đây đã qua cơn nguy kịch.

Tại bệnh viên, các bệnh nhân đã tổ chức cấp cứu ban đầu, hồi sức cho các nạn nhân; tổ chức phân loại bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng như chụp phim, CT, xét nghiệm máu. 

Trong số 23 nạn nhân, có 2 người là 1 phụ nữ 52 tuổi và 1 em bé 6 tuổi bị thương rất nặng đã được phẫu thuật. Ngoài ra, sau khi được thăm khám, hơn 10 bệnh nhân khác cũng đã được phẫu thuật an toàn. Có 3 bệnh nhân nhẹ đã xin ra viện.

Trước đó, rạng sáng 16/6, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum khi xe khách bị lao xuống vực sâu hơn 30m. Xe khách của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Bình Phước, khi đến đoạn đường nói trên thì xảy ra tai nạn, trên xe có 44 hành khách. 3 người đã thiệt mạng tại chỗ và 23 người bị thương. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã huy động 5 xe cấp cứu cùng hàng chục y bác sỹ tới hiện trường để hỗ trợ, phối hợp cứu người tại chỗ, đồng thời sẵn sàng các đơn vị máu phục vụ việc cấp cứu. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước