Xét xử 49 bị cáo đập phá cơ sở cai nghiện tại Đồng Nai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 18:49 GMT+7

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai bị đập phá.

VTV.vn - TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 49 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại cơ sở cai nghiện.

Sáng nay (5/7), Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 49 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và xét xử tội trộm cắp tài sản đối với hai đối tượng trong nhóm này.

Theo cáo trạng, vào ngày 23/10/2016, xuất phát từ việc Trần Ngọc Dũng (27 tuổi, thường trú ở huyện Trảng Bom) bức xúc cán bộ y tế của cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng nai không cấp thuốc điều trị theo yêu cầu của Dũng nên đã dùng dao lam tự cứa vào cổ gây thương tích.

Thấy vậy, các học viên khác cũng kích động và đập phá cơ sở cai nghiện và và dùng hung khí chống trả, cản trở lực lượng bảo vệ. Đến ngày 6 - 7/11/2016, một số bị cáo khác lại tiếp tục có hành vi la hét, đập phá đồ đạc, vật dụng trong phòng, phá cửa, nhằm thoát ra ngoài và cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.

Hàng nghìn học viên đập phá cơ sở cai nghiện tại Đồng Nai Hàng nghìn học viên đập phá cơ sở cai nghiện tại Đồng Nai

VTV.vn - Trưa 6/11, hàng nghìn học viên tại cơ sở cai nghiện ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã đập phá cơ sở vật chất và đòi ra ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước