Xử lý xe máy đi vào đường ô tô: Còn nhiều khó khăn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Đường vành đai 3 trên cao ở Hà Nội là đường dành riêng cho xe ô tô. Tuy nhiên, tình trạng xe máy, xe 3 bánh cố tình đi vào tuyến đường này vẫn diễn ra.

Tại những lối lên đường vành đai 3 trên cao ở Hà Nội hệ thống biển báo hiệu được lắp đặt đầy đủ nhưng không khó để bắt gặp những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi bị Cảnh sát giao thông xử lý ai cũng có sẵn lý do để biện hộ cho mình.

Những trường hợp vi phạm đi xe máy ở đường vành đai 3 trên cao dù không khó để phát hiện nhưng không dễ để xử lý. Chỉ cần thấy lực lượng chức năng là người vi phạm sẵn sàng tìm mọi cách để bỏ chạy, vì vậy nguy cơ mất an toàn càng gia tăng.

Thượng úy Lương Văn Quý - Đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội nói: "Số lượng xe máy tham gia giao thông ở đường vành đai 3 trên cao rất cao. Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông, các phương tiện sẽ quay đầu lạng lách chạy bằng được hoặc nấp sau xe ô tô. Điều này rất nguy hiểm bởi bản thân các phương tiện ô tô nhiều khi không quan sát hết được sẽ gây ra va chạm".

Để sớm giải quyết tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đang khẩn trương lắp camera giám sát, tổ chức phạt nguội. Ngoài ra, các lượng chức năng trên dọc tuyến sẽ cùng vào cuộc để xử lý những đối tượng vi phạm cả trên mặt cầu và những tuyến đường dẫn lên xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước