Toàn bộ thí sinh chuyển giới bị loại ở sơ tuyển Top Model

Chi Mai (Theo Vnexpress)-Thứ tư, ngày 21/08/2013 09:00 GMT+7

 Do tổ chức casting mở, cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam xuất hiện nhiều thí sinh chuyển giới. Tuy vậy, họ không có cơ hội vào vòng trong vì quy chế cuộc thi không cho phép.

Vòng casting cuộc thi Vietnam’s Next Top Model tại Hà Nội và TP HCM thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia. Một trong những yếu tố khiến cuộc thi năm nay thu hút sự chú ý của dư luận ngay từ đầu là sự có mặt của các thí sinh chuyển giới tại vòng sơ tuyển.

Hình ảnh thi casting của các thí sinh chuyển giới - Nguyễn Ngọc Lan Phương, Đỗng Phương Trần tại TP HCM và Nguyễn Trường Giang, Dương Mi Mi... ở Hà Nội - lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng. Điều này khiến mọi người đặt ra vấn đề: ban tổ chức đang mâu thuẫn với chính tiêu chí của mình đề ra trong việc chọn thí sinh dự thi.

Quy chế cuộc thi nêu rõ, thí sinh Top Model phải đáp ứng những điều kiện như: Nam nữ thanh niên Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Nữ phải có chiều cao từ 1,7m, nam phải có chiều cao 1,75m, chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính...

‘ Thí sinh Lan Phương

Nếu ban tổ chức vi phạm quy chế, việc này đồng nghĩa họ đã vi phạm một trong những quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về công tác tổ chức thi tuyển người đẹp, người mẫu.

Trả lời VnExpress về vấn đề được đặt ra, ban tổ cuộc thi cho biết, sơ tuyển Vietnam's Next Top Model được tổ chức theo hình thức vòng casting mở. Thí sinh đăng ký theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp ở điểm sơ tuyển. Người dự thi nộp hồ sơ ngay tại buổi sơ tuyển chứ không phải trước đó nên ban tổ chức không thể kiểm tra ngay liệu họ có đáp ứng đủ mọi tiêu chí theo thể lệ hay không.

Tại vòng casting ở TP HCM, do lượng người làm hồ sơ thi quá đông, ban giám khảo đã để lọt Lan Phương vào đến vòng phỏng vấn vì nhìn bên ngoài, thí sinh này có vóc dáng khá hoàn hảo của người nữ. Đỗng Phương Trần, người chuyển giới 50% cũng lọt đến vòng thi bikini. Tuy vậy, hai thí sinh này đều bị loại khi ban tổ chức và ban giám khảo kiểm tra lại thông tin chính xác.

Vòng casting ở Hà Nội vào ngày 19/8 cũng đón nhận khá nhiều thí sinh chuyển giới, nhưng ban tổ chức đã loại họ ngay từ đầu.

"Hiện Vietnam's Next Top Model không có một thí sinh giả gái hay chuyển giới nào vào vòng chính thức của cuộc thi là Ngôi nhà chung. Khác với vòng casting mở, thí sinh vào đến Ngôi nhà chung đều được kiểm tra lý lịch, đối chiếu hồ sơ thật chặt chẽ. Chúng tôi khẳng định đã làm đúng theo quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn trong công tác tổ chức", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước