Làm thế nào để việc bảo vệ trẻ em được thực thi một cách tốt nhất?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/08/2018 06:18 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em. Loại hình tội phạm này khó phát hiện, ngay cả khi phát hiện thì cũng khó xử lý.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi năm trung bình có khoảng 1.500 vụ việc xâm hại trẻ em được ghi nhận. Nếu như số vụ việc giảm xuống thì tính chất, mức độ vẫn là điều nhức nhối và quan trọng nhất, số liệu này trên thực tế chắc chắn sẽ cao hơn.

Sáng 6/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em đã diễn ra. Những tham luận tại hội nghị đều bày tỏ sự bức xúc trước vấn nạn này, đồng thời cũng lo lắng bởi loại hình xâm hại trẻ em khó phát hiện, ngay cả khi phát hiện thì cũng khó xử lý.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các gia đình, nhà trường và các cơ quan bảo vệ trẻ em phải coi việc bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bạo hành, đuối nước và tai nạn là việc làm hàng ngày. Đây là lần đầu tiên Hội nghị toàn quốc về trẻ em được tổ chức với 675 điểm cầu và gần 18.000 người tham dự.

Khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 6/8 - ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục trẻ em , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có cuộc trao đổi về vấn đề "Làm thế nào để việc bảo vệ trẻ em được thực thi một cách tốt nhất?".

Tăng ngân sách và bố trí nhân lực cho công tác trẻ em Tăng ngân sách và bố trí nhân lực cho công tác trẻ em Thủ tướng: “Bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày” Thủ tướng: “Bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày” 90 kẻ xâm hại tình dục trẻ em là người quen 90% kẻ xâm hại tình dục trẻ em là người quen

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước