Theo GS. TS Trần Ngọc Anh,
công thức trên được đưa ra dựa trên những số liệu thực tế tại Việt Nam. "Từ năm
2000 – 2015, chúng tôi theo dõi đối với những tỉnh cải thiện hiệu quả bộ máy, số
GDP do các doanh nghiệp tạo ra là bao nhiêu? Trung bình, nếu hiệu quả tăng được
10% thì giá trị gia tăng hay GDP do doanh nghiệp tạo ra sẽ tăng 3,6%", ông chia
sẻ.
Cũng theo GS. TS Trần Ngọc
Anh, lý do khiến một khi bộ máy hoạt động không hiệu quả là những người đảm nhận
công tác phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân không phải chịu quá nhiều
trách nhiệm giải trình. Ông cho biết trách nhiệm giải trình của Việt Nam thuộc
loại thấp nhất châu Á.
"Nếu muốn tăng trách nhiệm giải
trình, Việt Nam cần có một hệ thóng đánh giá, làm việc, phục vụ người dân,
doanh nghiệp thật chuẩn và đáng tin cậy. Đây là đề xuất của chúng tôi nhằm nâng
cao hiệu quả", ông nói.
Cùng lắng nghe những phân tích của GS. TS Trần Ngọc Anh về chủ đề này qua chương trình Vấn đề hôm nay!