4.000 USD cho bức tranh bán đầu tiên ở triển lãm Nhân ái

Tuổi trẻ Online-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 14:00 GMT+7

Bức tranh được bán đầu tiên là bức vẽ thiếu nữ (sơn dầu) của họa sĩ Nguyễn Trung, bán với giá 4.000 USD

Sáng 10-1, triển lãm tranh từ thiện thường niên Nhân ái nhằm gây quỹ giúp những họa sĩ nghèo, neo đơn đã được khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Bức tranh được bán đầu tiên là bức vẽ thiếu nữ (sơn dầu) của họa sĩ Nguyễn Trung, bán với giá 4.000 USD. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chánh VP Hội Mỹ thuật TP.HCM tiết lộ khách mua là một người Singapore vừa bay sang TP.HCM.

Năm ngoái, họa sĩ Nguyễn Trung cũng tặng triển lãm Nhân ái 2013 một bức tranh thiếu nữ, và bức tranh đó cũng được bán đầu tiên. Những bức tranh thiếu nữ của họa sĩ Nguyễn Trung luôn đắt hàng trên thị trường.

Bức tranh thứ hai đã được bán ở triển lãm năm nay là Bồ Đề Đạt Ma của họa sĩ Vũ Hà Nam. Ngoài ra, triển lãm còn có tranh của các họa sĩ Uyên Huy, Trương Hán Minh, Trương Lộ, Limkhim Katy, Dương Sen, Lê Xuân Chiểu, Lương Lưu Biên, Siu Quý…

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 16-1.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước